Lào áp dụng biện pháp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

Theo nhật báo Vientiane Times số ra ngày 24/5, nhà chức trách y tế Lào đang theo dõi khách du lịch để phát hiện sớm các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ghi nhận các ca mắc bệnh này ở một số quốc gia. 
Chú thích ảnh
Nhà chức trách y tế Lào đang theo dõi khách du lịch để phát hiện sớm các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/TTXVN

Báo trên dẫn lời Cục trưởng Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, ông Rattanaxay Phetsouvanh cho biết các nhân viên y tế sẽ kiểm tra thân nhiệt của du khách và hỏi lịch sử đi lại của họ. Những người từng đến các khu vực nguy cơ cao sẽ không được nhập cảnh Lào.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus gây ra, xuất hiện chủ yếu ở khu vực Trung và Tây châu Phi. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều nước ngoài châu Phi đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh này, trong đó có Mỹ, Canada, Israel, Singapore, Anh, Pháp và một số nước khác ở châu Âu.  

Các chuyên gia của WHO dự báo sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc đậu mùa khỉ khi các quốc gia không thuộc vùng lưu hành virus gây bệnh này mở rộng giám sát tình hình dịch bệnh. Các chuyên gia khuyến nghị để ngăn chặn bệnh lây lan, cần hành động ngay lập tức, tập trung vào việc thông tin cho những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh này.  

Theo WHO, thông tin hiện có cho thấy đậu mùa khỉ lây từ người sang người qua tiếp xúc gần về thân thể. Các triệu chứng bệnh gồm sốt, đau người và phát ban.

Có hai chủng virus chính gây bệnh đậu mùa khỉ, trong đó một chủng ở Congo (Trung Phi) gây tỷ lệ tử vong 10% và một chủng ở Tây Phi gây tỷ lệ tử vong ít hơn, chỉ khoảng 1%.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.