Virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở Bồ Đào Nha ít lây lan hơn

Ngày 24/5, Viện Y tế Quốc gia mang tên Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) của Bồ Đào Nha cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ đang lưu hành ở nước này thuộc về chủng virus ít lây lan hơn đang hoành hành tại Tây Phi.      
Chú thích ảnh
Virus đậu mùa khỉ nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Lusa, nhóm nghiên cứu do ông Joao Paulo Gomes, người đứng đầu Bộ phận Phân tích dữ liệu sinh học thuộc Khoa Các bệnh truyền nhiễm của INSA, đã hoàn tất giải trình tự gene của virus gây bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nước này. Kết quả cho thấy virus bệnh đậu mùa khỉ ở Bồ Đào Nha có quan hệ "gần hơn với virus bệnh đậu mùa khỉ ở Nigeria", được phát hiện vào năm 2018 và 2019 ở các nước, trong đó có Anh, Israel và Singapore. Các nhà nghiên cứu cho biết có một chủng virus khác gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh hơn đang lưu hành ở Trung Phi. 

Mặc dù các nhà nghiên cứu cho rằng không có lý do để lo ngại về căn bệnh này, song các nhà vi trùng học kêu gọi các nước tiến hành phong tỏa chuỗi lây nhiễm, giám sát mạnh mẽ bệnh này và nhanh chóng phân tích mọi ca nghi nhiễm. Cho đến nay, Bồ Đào Nha ghi nhận 39 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, với toàn bộ bệnh nhân ở độ tuổi từ 27-61 và phần lớn trong đó dưới 40 tuổi. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ khi phát hiện vào ngày 7/5 đến nay, 131 ca bệnh đậu mùa khỉ và 106 nghi nhiễm đã được ghi nhận ở 19 quốc gia ngoài châu Phi.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.