Lãnh đạo Trung ương, bộ ngành Trung Quốc và bạn bè quốc tế đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 14/8, nhiều lãnh đạo Trung ương, bộ ngành Trung Quốc và bạn bè quốc tế đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Chú thích ảnh
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị (Chính hiệp) nhân dân Trung Quốc Uông Dương đã gửi vòng hoa đến viếng.

Phát biểu với Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, đồng chí Dương Khiết Trì bày tỏ thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này; đề nghị chuyển lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục giành những thành quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam phát huy tình hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần; các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc gửi vòng hoa đến viếng và việc đồng chí Dương Khiết Trì đích thân đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu đã thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ hai nước Việt - Trung; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

* Cũng trong ngày 14/8, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung Quốc như Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Văn phòng Ủy ban thường vụ Chính hiệp toàn quốc, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Hiệp hội Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Trung Quốc như Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia...; Đại sứ các nước đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống của Việt Nam như Australia, Cuba, Ấn Độ... đã đến viếng và chia buồn.

Tiến Trung - Vĩnh Hà - Bùi Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.