Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu

Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, sáng 28/5, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy thành phố đến thăm, chúc mừng tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bà Võ Thị Dung ghi nhận, chúc mừng những thành tích Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, phật tử đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố, các ban, ngành của thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu ảnh 1

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, bà Võ Thị Dung chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn tăng ni, phật tử cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện tổ chức Giáo hội, thực hành đạo pháp theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”. Bên cạnh đó, tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và Nghị quyết 54 của Quốc hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định: Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang tuân thủ các nguyên tắc của Đức Phật để trở thành một tôn giáo mang giá trị nhân bản, gắn với con người, gắn với cuộc đời, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, các ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoạt động Phật sự đạt nhiều tốt đẹp. Thời gian tới, Ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung đã đến thăm, chúc mừng các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại chùa Huệ Nghiêm, Quận 2; chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận...
Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.