Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các nhà giáo tiêu biểu

Sáng 20/11, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách chỉ đạo Thành ủy thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bảo Lâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bảo Lâm cho ngành giáo dục nói riêng cũng như sự phát triển của thành phố, đất nước nói chung. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bảo Lâm cùng gia đình có nhiều sức khỏe, mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ sinh viên, học sinh cũng như đồng nghiệp.

Sáng cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm các nhà giáo, gia đình nhà giáo tiêu biểu.

Đến thăm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ trân trọng trước những đóng góp to lớn của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước. Dù đã nghỉ hưu nhưng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân vẫn tích cực tham gia công tác giáo dục - đào tạo. Kính chúc Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân luôn mạnh khỏe, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn Giáo sư tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình cho sự phát triển ngành giáo dục thành phố, đất nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng đã thăm gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành là gia đình truyền thống có nhiều thế hệ là nhà giáo, đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi đến gia đình và thắp hương cho cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng của cố Giáo sư đối với công tác đào tạo nhân lực cho ngành y tế của đất nước. Thăm hỏi, trò chuyện cùng gia đình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.