Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Tối 13/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế, Văn phòng kinh tế - văn hóa, Hiệp hội doanh nghiệp các quốc gia, vùng lãnh thổ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng năm mới 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi gặp mặt.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ những thành tựu kinh tế đáng khích lệ mà Thành phố đã đạt được trong năm 2024 như tăng trưởng GRDP ước đạt 7,17% và lần đầu tiên, thu ngân sách của Thành phố đạt trên 500 ngàn tỷ đồng (xấp xỉ 20 tỷ USD), đóng góp 27% tổng thu ngân sách của cả nước. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về cả số lượng và vốn đăng ký của các dự án FDI (với hơn 13.000 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 58 tỷ USD); ngành thương mại điện tử, tăng trưởng 52%, dẫn đầu cả nước…  

Theo ông Phan Văn Mãi, những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt được tạo nên bởi sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố và mang đậm dấu ấn của hợp tác quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và trân trọng cám ơn các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã chia sẻ và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thành phố. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gặp gỡ đại diện các cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào năm 2025 với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa đất nước tăng tốc, bứt phá bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm 2025 còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thúc đẩy, triển khai hiệu quả, thực chất công tác đối ngoại đưa các mối quan hệ đối ngoại của Thành phố đi vào chiều sâu, đạt kết quả cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng Chính quyền Thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án “động lực” cho sự phát triển kinh tế; đề xuất, tham vấn chính sách dựa trên kinh nghiệm của quốc tế; hỗ trợ thu hút đầu tư, huy động nguồn lực và kết nối Thành phố với các nhà đầu tư lớn, tiềm năng để tham gia vào thực hiện.

“Tôi rất mong các bạn sẽ thực sự xem Thành phố Hồ Chí Minh như ngôi nhà thứ hai của mình, đồng lòng cùng với chính quyền và người dân Thành phố sẵn sàng tâm thế mới trong thời kỳ phát triển mới. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường sống, đồng hành và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh và cuộc sống”- ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Tại buổi lễ, bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tựu quan trong mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2024, trong đó có sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh đưa tuyến Metro số 1 đi vào hoạt động; bày tỏ mong muốn chung vui cùng Việt Nam trong năm 2025 với nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và cũng là kỷ niệm những mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam với các quốc gia, đối tác quốc tế.

Đại diện Đoàn Lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự lạc quan, tin tưởng vào hiệu quả từ những chính sách mới của lãnh đạo Việt Nam; khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác nỗ lực tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam, nhất là trong quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam nói chung, với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận nói riêng.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.