Bộ Quốc phòng gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các Trưởng cơ quan dại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của Bộ Ngoại giao dành cho công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian qua, góp phần hỗ trợ công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã khẳng định là một kênh quan trọng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các Đại sứ, Trưởng cơ quan dại diện Việt Nam được bổ nhiệm đi công tác nhiệm kỳ lần này, đây là những người đã từng có thời gian dài công tác, có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao của đất nước, trong đó có những hỗ trợ quý báu, trực tiếp cho công tác đối ngoại quốc phòng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ được mọi nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở các nước hoàn thành nhiệm vụ, góp phần triển khai các nhiệm vụ chung của Cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh đây là dịp tốt để các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện hiểu thêm về hoạt động của các Tùy viên Quốc phòng tại mỗi nước, chủ trương đẩy mạnh về hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tham mưu với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước; trong đó có hợp tác quốc phòng với tinh thần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.