Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 10/10, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã tới dâng hương Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn cùng các vị vua tại Hoàng thành Thăng Long, dâng hương Tượng đài Lý Thái Tổ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao của Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn - người khai sáng kinh đô Thăng Long và các vị vua triều Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng. Sau nghi lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dâng chúc văn kính cáo các vị tiên đế. 
 
Tại Tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội đã kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ công đức của Vua Lý Công Uẩn, bày tỏ lòng thành kính đối với vị vua có công lớn, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ cho quốc gia Đại Việt độc lập, thống nhất và cường thịnh.
 
Lễ dâng hương của Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, thể hiện tình cảm, đạo lý của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với các bậc tiền nhân đã khai sáng kinh thành Thăng Long.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cũng trong sáng 10/10, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ”.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.