Lãnh đạo tỉnh Long An đối thoại với công nhân lao động

Ngày 26/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đã chủ trì đối thoại với 400 đại biểu là công nhân lao động, người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn năm 2019.
Chú thích ảnh
Bí thư tỉnh Ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao đổi cùng công nhân lao động. 

Cuộc đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công nhân lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ, chính sách cho công nhân và người sử dụng lao động.

Tại buổi đối thoại, đại diện công nhân và người sử dụng lao động phản ánh những tồn tại, bất cập liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân, quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Anh Vũ Ngọc, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Orgrance, khu công nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa phản ánh, hiện nay, tình trạng ngập nước, ô nhiễm tại khu công nghiệp. Chợ tự phát và một số tuyến đường giao thông xuống cấp kéo dài nhưng chưa được khắc phục (tại các công ty thuộc khu công nghiệp xuyên Á, đoạn từ ngã ba Võ Văn Tần đến ngã ba Mỹ Hạnh, đường 830B đoạn thuộc ấp 3 xã Long Cang, huyện Cần Đước…). Điều này, ảnh hưởng đến sản xuất của nhiều doanh nghiệp và gây trở ngại cho việc đi lại của công nhân lao động.

Chị Đào Kim Tuyền, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Long cho rằng, công nhân lao động là lực lượng có sự đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trường hợp công nhân lao động khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động xa quê, ở nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngoài ra, nhiều vấn đề đã được công nhân đề cập xoay quanh việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chất lượng bữa ăn giữa ca, tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, quy chế dân chủ tại nơi làm việc…

Chú thích ảnh
Công nhân phản ánh những vấn đề bức xúc đến lãnh đạo tỉnh Long An. 

Những phản ánh của công nhân được các sở, ban, ngành Long An giải đáp thỏa đáng. Theo đó, vấn đề chợ tự phát tại Tỉnh lộ 824 - huyện Đức Hòa, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho rằng, trên đoạn đường từ cụm công nghiệp Hoàng Gia tới ngã ba Mỹ Hạnh, lượng công nhân lớn, lưu lượng phương tiện vận chuyển tăng lên. Mặt khác, phần lớn các khu, cụm công nghiệp chưa bố trí chợ phục vụ công nhân nên tình trạng chợ tự phát tại khu vực này vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, ngành Giao thông phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, phân luồng giao thông; đồng thời, chấn chỉnh chợ tự phát, xây mới chợ theo quy hoạch, góp phần cải thiện ách tắc giao thông.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết, Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, nhiều trường hợp công nhân lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Vì vậy, tỉnh đã có chủ trương, kế hoạch cụ thể như tặng quà, tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết… để động viên công nhân lao động yên tâm sản xuất…

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị, các cấp, ngành không chờ đến lần tổ chức đối thoại tiếp để giải đáp thắc mắc của công nhân, cần thường xuyên gặp gỡ, kịp thời nắm bắt, lắng nghe ý kiến đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và tích cực chăm lo quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.