Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8, tại trụ sở Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phonvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng đồng chí Xaysomphone Phonvihane. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang ghi sổ tang bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phonvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; người bạn, người đồng chí vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phonvihane. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phonvihane là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, là mất mát không thể bù đắp của gia quyến đồng chí. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mất đi một người đồng chí thân thiết, luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phonvihane. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang chân thành gửi đến Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phonvihane lời chia buổi sâu sắc nhất. 

Chú thích ảnh
Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phối Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phonvihane. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trụ sở Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh viếng đồng chí Xaysomphone Phonvihane.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.