Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Tối 9/3, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxom Somvihan, Hoàng thân Souphanuvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, nay đã trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 1

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào đang trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Đinh La Thăng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các địa phương của Lào, trong đó có hai địa phương kết nghĩa là Viêng Chăn và Champasak, góp phần vào quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Thành phố rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Hội đồng nhân dân Thành phố với Hội đồng Nhân dân các địa phương của Lào, thông qua việc trao đổi các đoàn công tác.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh, trong năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 40 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, thể hiện mối quan tâm và mong muốn của Thành phố trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chia sẻ kết quả làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, nhân dân Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chắn chắc triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đi vào cuộc sống và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, mà còn là một hình mẫu đáng học hỏi cho các thành phố khác trong khu vực trong đó có các địa phương của Lào.

Cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh đối với Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak, nhất là trong việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou mong muốn trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào, trong đó có việc nâng cao năng lực làm việc của các đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương của Lào, góp phần tích cực đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.