Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa

Chiều 17/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới 2021.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Hưng Hóa. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tặng hoa và chúc Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa; nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa Gioan - Maria Vũ Tất cùng các linh mục, tu sĩ, chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Trò chuyện với Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên và nguyên Giám mục Gioan - Maria Vũ Tất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố cũng như sự chung tay của người dân trên địa bàn, trong đó có đồng bào Công giáo, Thủ đô Hà Nội vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt gần 4%, gấp 1,5 lần cả nước; thu ngân sách vượt 0,2% dự toán, bảo đảm đủ nguồn cân đối thu và chi. Đặc biệt, thành phố đã triển khai gói an sinh xã hội chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với số tiền trên 620 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt những kết quả trên có sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp của đồng bào Công giáo Thủ đô.

“Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội đã tham gia tích cực cùng với thành phố phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt bên Công giáo, các linh mục đã triển khai công tác truyền giáo thông qua trực tuyến để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho bà con trong đợt dịch, không có trường hợp bà con Công giáo nào mắc COVID-19… Bên cạnh đó, bà con Công giáo đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên cùng các linh mục, tu sĩ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước”; chung tay thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới 2021. Đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền thành phố trong việc tạo điều kiện cho bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo thường xuyên, nhất là trong bối cảnh năm 2020 bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID -19.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên khẳng định tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố Hà Nội; tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.