Lãnh đạo Palestine và Venezuela điện đàm về tình hình khu vực

Ngày 15/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết những hành động và chính sách của phong trào Hồi giáo Hamas không đại diện cho nhân dân Palestine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn chính thức WAFA, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Abbas cũng gọi Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là “đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine”.

Cũng theo WAFA, Tổng thống Abbas đã kêu gọi thả “những thường dân, tù nhân cũng như những người bị giam giữ ở cả hai phía”.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 15/10 cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin là dân thường vô tội, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt và nỗi kinh hoàng.

Theo người đứng đầu WHO, ông vô cùng quan ngại về các cuộc tấn công của Israel mà trong đó những dân thường vô tội và trẻ em “đang phải trả giá”. Ông Tedros nêu rõ: “WHO kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin là dân thường và chúng tôi tiếp tục khẩn thiết yêu cầu Israel thực hiện nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế để bảo vệ dân thường và các cơ sở y tế”.

Ngoài ra, theo ông Tedros, WHO cũng kêu gọi khôi phục việc cung cấp điện và nước ở Dải Gaza đồng thời tạo điều kiện cho phép cung cấp lương thực, thuốc men và các hoạt động cứu trợ nhân đạo khác được nhanh chóng và an toàn.

Kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7/10, hơn 1.400 người tại Israel và ít nhất 2.670 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng. Giám đốc truyền thông của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng cận Đông của LHQ (UNRWA) Juliette Touma cho biết ước tính có 1 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa trong 7 ngày đầu tiên xung đột bùng phát ở Dải Gaza.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.