Lãnh đạo Nga khẳng định cần tiếp tục cải tiến các hệ thống phòng không

Theo hãng tin TASS, ngày 31/5, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết hệ thống phòng không của Nga sẽ tiếp tục được hoàn thiện dù hệ thống đã chứng tỏ tính hiệu quả trong việc đẩy lùi cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) vào khu vực Moskva.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường thiết bị bay không người lái tấn công nhằm vào Moskva, Nga, ngày 30/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hệ thống phòng không của Moskva đã hoạt động tốt, nhưng vẫn cần cải tiến. Khi được hỏi liệu chính quyền Nga có thông tin về đối tượng và địa điểm triển khai UAV hay không, ông Peskov cho biết những câu hỏi này thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 8 chiếc UAV đã tấn công khu vực Moskva ngày 30/5. Theo bộ này, hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S của Nga đã bắn hạ 5 trong số các UAV tấn công, trong khi 3 UAV còn lại bị vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử. Hai người tại Moskva cần hỗ trợ về y tế, song không ai phải nhập viện điều trị. Một số tòa nhà bị hư hại nhẹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.