Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đặt mua thêm tổ hợp phòng không S-400 từ Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 29/4 khẳng định các tổ hợp phòng không S-400 mà Ankara mua từ Moskva không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào, đồng thời cho biết hệ thống đã sẵn sàng trực chiến và sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga. Ảnh minh họa: Trần Hiếu/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Haberturk, ông Akar chia sẻ: “S-400 đã được mua. Các hoạt động huấn luyện binh sĩ, cất giữ, sử dụng và vận chuyển tổ hợp - vốn là hệ thống phòng không tăng tầm - đã được hoàn thành. Hiện tại, mọi thứ đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đây là hệ thống phòng thủ. Nó không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, và hệ thống này sẽ không trở thành mối đe dọa nếu Thổ Nhĩ Kỳ không bị tấn công”. Ngoài ra, Ankara cũng đang cân nhắc đặt mua lô S-400 thứ hai.

Bộ trưởng Akar lưu ý Ankara đã mua S-400 từ Moskva sau khi Mỹ từ chối cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4 tiểu đoàn phòng không S-400 từ Nga với giá 2,5 tỷ USD. Hồi tháng 10/2019, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga thông báo hợp đồng đã được hoàn tất. Tại thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ không sở hữu bất cứ hệ thống phòng không nào có năng lực tương đương S-400.

Sau khi không thể thuyết phục Ankara từ bỏ thương vụ mua S-400 từ Nga, cũng trong năm 2019, Mỹ đã quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35. Tuy vậy, bất chấp sự chỉ trích cũng như đe dọa trừng phạt của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng S-400.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.