Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam .
Ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam cho biết, tôn giáo Baha’i bắt nguồn từ phong trào chủ nghĩa Babi (còn gọi là tôn giáo Babi) ra đời ở Ba Tư, kéo dài từ năm 1844-1852. Tôn giáo Baha’I hoạt động với mục đích cổ vũ cho vị trí của phụ nữ, cải thiện cuộc sống cho người nghèo, đề cao nền giáo dục nâng cao dân trí, cổ vũ cho các hoạt động khoa học hữu ích.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i ảnh 1

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i . Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tôn giáo Baha'i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954, do một nữ tín đồ Baha’i người Ấn Độ thực hiện. Trước năm 1975, tôn giáo Baha’i Việt Nam có khoảng 95.000 tín đồ. Hiện nay, đã có gần 7.000 tín đồ, phân bố ở 45 tỉnh, thành phố. Tôn giáo Baha’i Việt Nam được chứng nhận đặng ký hoạt động tôn giáo từ tháng 3/2007. Ngày 14/7/2008, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký quyết định công nhận tổ chức đối với Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam. Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã và đang đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước thông qua các hoạt động giáo dục nhằm củng cố về đạo đức, tinh thần, trí tuệ cho mỗi thành viên để tích cực đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày thành lập, Tôn giáo Baha’i Việt Nam đang có những hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời chúc mừng tới toàn thể tín đồ của tôn giáo Baha’i tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày ra đời tôn giáo này. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương những đóng góp của cộng đồng Tôn giáo Baha’i với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay thông qua tôn chỉ hoạt động cải thiện cuộc sống cho người nghèo, đề cao giáo dục nâng cao dân trí và cổ vũ cho các hoạt động khoa học hữu ích nhằm đoàn kết các tín đồ để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển. Giới thiệu về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt trong việc tập hợp, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó có đồng bào tín đồ Tôn giáo Baha’i, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là công tác vận động đồng bào có đạo, Mặt trận luôn tập trung vào việc vận động các tín đồ đoàn kết, cùng nỗ lực xây dựng mái nhà chung của dân tộc. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gắn kết với chính quyền, Mặt trận ở địa phương; sống “tốt đời, đẹp đạo” và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.