Lãnh đạo Khánh Hòa đối thoại với dân sống trong vùng ô nhiễm

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang về việc Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá Khatoco đóng tại cụm công nghiệp Đắc Lộc gây ô nhiễm môi trường thời gian qua.

Chiều 19/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang về việc Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá Khatoco thuộc Tổng công ty Khánh Việt (gọi tắt là nhà máy) đóng tại cụm công nghiệp Đắc Lộc, gây ô nhiễm môi trường thời gian qua.

Lãnh đạo Khánh Hòa đối thoại với dân sống trong vùng ô nhiễm ảnh 1

Hàng trăm người dân bày tỏ nỗi bức xúc tại buổi họp đối thoại với chính quyền xã Vĩnh Phương ngày 16/7. Ảnh: dantri.com.vn


Tại buổi đối thoại, người dân đã nêu nhiều ý kiến phản ánh về việc nhà máy xả thải bụi, mùi và tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Người dân cũng yêu cầu phải có cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm khi để nhà máy gây ô nhiễm kéo dài, mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp. Bên cạnh đó, người dân cũng muốn biết chủ trương của tỉnh trong việc di dời dân hay di dời nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho biết: Tỉnh nhận trách nhiệm về việc đã để nhà máy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; đồng thời nhận sai khi cho xây dựng nhà máy gần khu dân cư và việc đánh giá tác động môi trường của nhà máy không đạt. Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, tỉnh chưa có chủ trương nên di dời dân hay di dời nhà máy. Theo ông Thắng, nếu tiến hành di dời dân đến chỗ có điều kiện tốt hơn thì nên làm; đồng thời cũng thử tìm biện pháp để xử lý dứt khoát mùi từ nhà máy.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Tiến Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt thừa nhận việc nhà máy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Ông Lê Tiến Anh xin lỗi người dân và cho biết, nhà máy cần thêm thời gian để khắc phục ô nhiễm tiếng ồn, bụi và mùi.

Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá Khatoco được đầu tư 450 tỷ đồng, công suất 18.000 tấn nguyên liệu/năm, đi vào hoạt động từ cuối năm 2012 và gây ra tình trạng ô nhiễm, khiến cuộc sống của người dân sinh sống ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Nguyên Lý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.