Lãnh đạo Israel và Nga nhất trí gặp song phương thời gian tới

Ngày 5/7, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, thủ tướng nước này, ông Naftali Bennett, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong cuộc họp nội các đầu tiên của Chính phủ mới tại Jerusalem, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputniknews, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Bennett đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin về vai trò của Moskva trong việc tăng cường sự ổn định trong khu vực cũng như sự hỗ trợ của cá nhân ông Putin (trong các cuộc đàm phán) đối với vấn đề tù nhân và người mất tích. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh và nhất trí sẽ tổ chức một cuộc gặp trong thời gian tới.

Trong khi đó, về phía Nga, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn Thủ tướng Bennett thành công trên cương vị mới. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm của cả hai nước trong ứng phó đại dịch COVID-19 và các vấn đề khu vực. Ngoài ra, các vấn đề chính của hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và nhân đạo cũng đã được hai nhà lãnh đạo xem xét.

Trước đó, ngày 14/6, Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Bennett đảm nhận cương vị Thủ tướng Israel, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sự hợp tác "mang tính xây dựng" giữa hai nước. Trong điện mừng do Điện Kremlin công bố, Tổng thống Putin nhấn mạnh ông kỳ vọng rằng chính phủ của ông Bennett sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương toàn diện mang tính xây dựng và nằm trong lợi ích cốt lõi của người dân hai nước. Ngoài ra, ông Putin cũng hy vọng rằng sự hợp tác Nga-Israel sẽ giúp tăng cường "hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông".

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.