Lãnh đạo Nga, Israel thảo luận về tình hình Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã điện đàm về tình hình an ninh tại Syria thời gian gần đây. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Syria và những diễn biến mới đây tại khu vực. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Israel đang ngày càng quan ngại về việc Mỹ rút lực lượng khỏi miền Bắc Syria.

Thủ tướng Israel và Tổng thống Nga thường có các cuộc gặp gỡ và điện đàm về sự phối hợp giữa quân đội hai nước trong các hoạt động tại Syria để tránh các cuộc đụng độ đáng tiếc xảy ra. Nga hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà Israel coi là của Iran và lực lượng Hezbollah tại Syria.

Cũng trong ngày 21/10, truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một trạm quan sát ở phía Nam thị trấn biên giới Ras al-Ain của Syria, nơi Ankara đã kiểm soát sau chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd ở khu vực miền Bắc quốc gia Trung Đông này. Theo nguồn tin trên, trạm quan sát quân sự này được đặt gần làng Saliha, phía Nam thị trấn Ras al-Ain.

Trước đó, một nguồn tin quân sự khác cho biết hạn chót để lực lượng người Kurd rút khỏi các khu vực tại Đông Bắc Syria sẽ kết thúc vào 19h00 GMT ngày 22/10 (tức 2h00 ngày 23/10 giờ Việt Nam). Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày giữa Ankara và Washington. Nguồn tin cho hay sau khi việc rút quân hoàn tất, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thiết lập "vùng an toàn" dài 120 km giữa Tal Abyad và Ras al-Ain, đồng thời khu vực này sau đó sẽ được kéo dài lên tới 444 km.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 21/10, Ủy viên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ kiêm Ngoại trưởng Liên bang Ignazio Cassis đã có cuộc họp với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ)  về Syria - ông Geir Pedersen ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Syria, trong đó có chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ chống lực lượng người Kurd và sự kiện ra mắt Ủy ban Hiến pháp Syria.

Bộ trưởng Cassis đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria, nhấn mạnh đó là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và hy vọng rằng lệnh ngừng bắn mới nhất sẽ được tôn trọng, nhằm tạo cơ hội để đàm phán một giải pháp chính trị.

Về phần mình, ông Pedersen cho rằng việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria do Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres công bố vào tháng 9 vừa qua có thể mở ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Đình Viễn - Việt Khoa - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.