Lãnh đạo Hàn Quốc thăm thực địa rà phá bom mìn tìm binh lính chiến tranh tử trận

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/10 đã tới thăm khu vực Cholwon thuộc tỉnh Gangwon, nơi đang tiến hành việc rà phá bom mìn để tìm kiếm, khai quật hài cốt binh lính hai miền Triều Tiên tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Tổng thống kiêm người đứng đầu Ủy ban phụ trách chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều Im Jong-seok trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 10/9. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trả lời báo giới cùng ngày, một quan chức Phủ Tổng thống cho biết các thành viên Ủy ban thúc đẩy thi hành Tuyên bố chung liên Triều do Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban này dẫn đầu đã tới hiện trường khu vực rà phá bom mìn vào chiều cùng ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới hiện trường rà phá bom mìn kể từ sau khi Ủy ban thúc đẩy thực hiện Tuyên bố chung liên Triều được thành lập. 

Tham gia chuyến thăm này, ngoài Chánh văn phòng Im Jong-seok còn có các quan chức cấp cao khác như Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Seo Hoon, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myong-gyun, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Thứ trưởng Quốc phòng Seo Ju-seok, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Lee Sang-chol và người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom.  

Người phát ngôn Kim Eui-kyeom cho biết chuyến thăm nhằm khích lệ các binh sỹ đang tiến hành công việc rà phá bom mìn vốn hết sức nguy hiểm, đồng thời kiểm tra để công việc rà phá bom mìn và khai quật hài cốt binh lính được tiến hành suôn sẻ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng trước tại Bình Nhưỡng và nhất trí ra “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng”, trong đó có nội dung hai miền Triều Tiên tiếp tục giải quyết tận gốc quan hệ thù địch và loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên toàn Bán đảo Triều Tiên. Thực hiện nội dung thỏa thuận này, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành rà phá bom mìn ở khu vực tuần tra chung (JSA) từ ngày 1/10, dự kiến hoàn thành trong tuần này.

Liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cùng ngày 17/10, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Hàn Quốc Lee Hae-chan bày tỏ hy vọng về sự hợp tác chặt chẽ giữa nước này với Nhật Bản về vấn đề trên.

Phát biểu trên được ông Lee Hae-chan đưa ra trong cuộc gặp Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine. Ông Lee Hae-chan nhấn mạnh sự liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ tiếp tục hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài.

Một quan chức DP dẫn lời ông Lee Hae-chan cho biết, trong cuộc gặp kín này, ông Lee Hae-chan bày tỏ hy vọng tổ chức hoạt động giao lưu tích cực hơn giữa Seoul và Tokyo, bất chấp những căng thẳng do lịch sử thời chiến để lại.

Về phần mình, Đại sứ Nagamine nêu rõ Tokyo hy vọng cải thiện quan hệ với Triều Tiên và cuối cùng đạt được mối quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng khi điều kiện cho phép.

Hữu Tuyên – Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).