Lãnh đạo hai viện Quốc hội Malaysia đánh giá cao sáng kiến hợp tác của Quốc hội Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chiều 9/8, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Johari Bin Abdul. Sáng cùng ngày, đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nur Jazlan Bin Tan Sri Mohamed.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Johari Bin Abdul (bên phải) tiếp Phó Chủ tịch Quốc Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện và Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia đều đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn; khẳng định chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội. 

Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia Nur Jazlan cho biết, ông đã đến Việt Nam rất nhiều lần và cảm nhận rõ nét về một đất nước và con người Việt Nam thân thiện và mến khách trong khi Chủ tịch Hạ viện hy vọng sẽ sang thăm Việt Nam vào năm 2025 - thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Lãnh đạo hai viện Quốc hội Malaysia đề xuất để tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai bên nên thiết lập mạng lưới kết nối thông qua các doanh nghiệp, doanh nhân và công dân trẻ giữa hai nước; nghiên cứu thiết lập chuỗi cung ứng tích hợp sản xuất chip bán dẫn, công nghệ cao - một trong những lĩnh vực mà Malaysia đã và đang thúc đẩy phát triển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Johari Bin Abdul. Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên cũng nhất trí với việc Malaysia và Việt Nam tiếp tục phối hợp với nhau, cũng như với các nước duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác, cùng thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, chuyến thăm, làm việc tại Malaysia lần này của đoàn diễn ra vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (năm 2025); góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia đi vào thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực và thực chất trong hơn nửa thế kỷ qua trên tất cả các lĩnh vực.

Trên bình diện quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như LHQ, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước cần tăng cường hợp tác, duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng lòng xây dựng một Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh, đoàn kết và tự cường.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm phòng họp Hạ viện. Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiến nghị hai bên thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện, Thượng viện Malaysia, tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sỹ hai nước, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Thượng viện Malaysia, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Nghị viện.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (giữa) tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện Nur Jazlan Bin Tan Sri Mohamed. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Malaysia

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trân trọng chuyển lời hỏi thăm sức khỏe và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Malaysia; mời Phó Chủ tịch Thượng viện và các thượng nghị sĩ Malaysia sang thăm Việt Nam

Thăm văn phòng FPT tại Kuala Lumpur là hoạt động cuối cùng của đoàn tại Malaysia.
FPT Software Malaysia được thành lập năm 2008. Trong 16 năm hoạt động tại Malaysia, công ty đã đạt được những thành tựu kinh doanh ấn tượng với tăng trưởng doanh thu hằng năm trên 18%-22% ( năm 2023 đạt 43 triệu USD), tuyển dụng hơn 1.200 kỹ sư công nghệ thông tin (60% là người bản địa) và có 3 chi nhánh tại Malaysia.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định chụp ảnh kỷ niệm cùng nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và kiều bào Việt tại Malaysia. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Malaysia

Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương Đại sứ Đinh Ngọc Linh và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó; làm tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết và hỗ trợ bà con trong những lúc khó khăn.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyến Khắc Định đến Malaysia lần này là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến quốc gia Đông Nam Á này kể từ năm 2015. Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia từ ngày 6-9/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã hội kiến Phó Thủ tướng Haji Fadillah Bin Haji Yusof; thăm và làm việc tại thủ đô hành chính Putrajaya; thăm và làm việc tại Hội đồng Lập pháp bang Selangor, trước khi đoàn có buổi làm việc tại cơ quan lập pháp của Malaysia. 

Rời Malaysia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đại biểu tiếp tục thăm và làm việc tại Brunei từ ngày 9-11/8.

Hằng Linh - An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.