Lãnh đạo hai quận mới Hà Nội chính thức ra mắt

Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.
Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ- CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội, ngày 28/3, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến dự và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai quận mới.Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm được chỉ định gồm 36 người. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc giữ chức Bí thư Quận ủy.
Lãnh đạo hai quận mới Hà Nội chính thức ra mắt ảnh 1

Ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội trao quyết định cho các lãnh đạo đảng bộ hai quận mới Nam và Bắc Từ Liêm hôm 25/3. Ảnh: vnexpress.net

Đảng bộ quận này có 42 tổ chức cơ sở Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm gồm 35 người. Ông Lê Văn Thư, Bí thư Huyện ủy Từ Liêm được chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy. Đảng bộ quận này có 44 tổ chức cơ sở Đảng. UBND lâm thời mỗi quận có 9 thành viên; trong đó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm là ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm là ông Đỗ Mạnh Tuấn. Theo các quyết định của thành phố Hà Nội, bộ máy Đảng bộ và chính quyền hai quận mới này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/4.Phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, việc Chính phủ cho phép thành lập 2 quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong nhiều năm qua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Từ Liêm và thành phố Hà Nội; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển không chỉ với Từ Liêm, mà còn cho cả Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, chỉ sau 3 tháng kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 132, đến nay công tác chuẩn bị cho hoạt động của 2 quận mới đã cơ bản hoàn thành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.Bí thư Thành ủy lưu ý, mặc dù việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm đã mở ra cho 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm những thuận lợi hết sức quan trọng, cơ bản và lâu dài để phát triển, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 132 của Chính phủ, Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu từng cơ quan, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hai quận mới cần phát huy truyền thống cách mạng, đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu thành lập.Trước mắt, các cấp, các ngành thành phố và 2 quận tiếp tục quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định để nâng cao nhận thức về yêu cầu quản lý đô thị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, quan tâm làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo hết sức chặt chẽ về quy trình, thủ tục; không lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính để làm tăng biên chế cán bộ, công chức. Chính quyền hai quận mới phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ưu tiên phục vụ các hoạt động hành chính, dân sự của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.
Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.