Lãnh đạo Hà Nội tiễn lao động về quê đón Tết

Sáng 15/2, nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi tặng quà, tiễn hàng ngàn lao động nghèo về quê ăn Tết bằng các chuyến xe miễn phí.

Sáng 15/2, nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi tặng quà, tiễn hàng ngàn lao động nghèo về quê ăn Tết bằng các chuyến xe miễn phí.

Lãnh đạo Hà Nội tiễn lao động về quê đón Tết ảnh 1

Công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Tham dự có ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành, địa phương.

Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nơi tổ chức lễ tiễn, có hơn 1.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được sắp xếp bố trí ô tô về quê. Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội tổ chức các đoàn xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết.

Cùng ngày, ngoài điểm tập kết xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết ở khu công nghiệp Thăng Long, trên địa bàn Hà Nội còn đồng loạt bố trí sắp xếp ô tô cho công nhân như: khu công nghiệp Quang Minh, số 3 Chu Văn An, khu công nghiệp Nội Bài... Có khoảng trên 3.300 công nhân lao động nghèo được hỗ trợ vé xe miễn phí về quê ăn Tết.

Dự kiến, ngày 16/2 (tức ngày 28 âm lịch) sẽ có 7 điểm đưa công nhân về quê ăn Tết với tổng lượng xe ô tô khoảng 17 chiếc.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là mô hình rất hay, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, nhằm động viên công nhân khó khăn, cũng như tạo tâm lý yên tâm để công nhân lao động sản xuất tốt. Ngoài ngân sách hỗ trợ một phần, thành phố đang khuyến khích và kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp vận tải tham gia chương trình này nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại cho đông đảo lao động về quê đón Tết.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ngoài việc tổ chức tăng xe, tăng chuyến, sở đã tổ chức sắp xếp phân bổ lượng xe khách tại các bến xe hợp lý; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lưu thông, dừng đỗ xe đúng quy định, đã hạn chế được tình trạng bắt khách, chèo kéo và ép giá hành khách. Tới đây, sở sẽ nghiên cứu nhu cầu đi lại tại các khu công nghiệp để bố trí nhiều hơn các tuyến xe buýt kết nối các khu công nghiệp với các bến xe và trung tâm thành phố Hà Nội.


Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.