Lãnh đạo EU và Anh hoan nghênh chương mới trong quan hệ song phương

Ngày 19/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác mới với Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai bên sau khi Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) cách đây 5 năm.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tới dự Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU tại London, ngày 19/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Starmer nhấn mạnh: “Điều này đánh dấu một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ của chúng ta... Chúng ta đang thống nhất một quan hệ đối tác chiến lược mới phù hợp với thời đại".

Cũng theo nhà lãnh đạo Anh, "những lợi ích thực sự và hữu hình" đối với Anh sẽ được biểu hiện trong các lĩnh vực an ninh, di cư bất hợp pháp, giá năng lượng, nông sản, thương mại, cũng như việc làm, lạm phát và an ninh biên giới.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết đây là "ngày trọng đại" vì hai bên "đang lật sang trang mới và mở ra một chương mới".

Trước đó cùng ngày, giới chức EU cho biết đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Anh về quốc phòng và an ninh, ngư nghiệp và vấn đề di chuyển của thanh niên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh diễn ra tại London trong ngày 19/5 theo giờ địa phương. Thỏa thuận tạm thời này sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Anh tham gia các hợp đồng quốc phòng lớn của EU, cũng như giải quyết vấn đề gai góc về quyền đánh bắt cá.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Phó Chủ tịch EC Kaja Kallas cho biết, tại hội nghị tới, hai bên sẽ ký 3 văn kiện gồm Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng, Tuyên bố chung về đoàn kết của châu Âu và Thỏa thuận chung về các chủ đề từ thương mại đến đánh bắt cá và di chuyển của thanh niên.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.