EU kêu gọi khép lại 'chương Brexit', thúc đẩy hợp tác an ninh với Anh

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU - Anh, giới hoạch định chính sách tại Brussels nhấn mạnh nhu cầu khép lại chương đối đầu hậu Brexit, hướng tới xây dựng một giai đoạn hợp tác mới với London nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh, kinh tế và địa chính trị đang nổi lên tại châu Âu.
Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu (EU) và cờ Anh bay gần Tháp Elizabeth ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bài phân tích đăng trên tờ Politico ngày 19/5, ông François-Joseph Schichan - cựu nhà ngoại giao Pháp, nguyên cố vấn chính trị của Đại sứ Pháp tại London giai đoạn 2017-2021 - cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần xem Anh là một đối tác chiến lược, thay vì tiếp tục duy trì thái độ dè dặt và lập trường đối đầu đã kéo dài kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016.

Tác giả lưu ý rằng gần một thập kỷ sau cuộc bỏ phiếu Brexit, vẫn còn không ít quan điểm trong nội bộ EU nhìn nhận sự rời đi của Anh là một thách thức đối với tiến trình hội nhập khu vực. Trong khi đó, bối cảnh quốc tế đang bước vào giai đoạn bất ổn mới, với nguy cơ an ninh từ phía Đông, sự điều chỉnh ưu tiên chiến lược của Mỹ và các thách thức kinh tế do Trung Quốc đặt ra, đòi hỏi châu Âu cần tăng cường gắn kết nội khối và mở rộng hợp tác với các đối tác then chốt.

Theo ông Schichan, việc Anh không còn là thành viên của EU không có nghĩa là một đối tác xa lạ. Ngược lại, Anh là một quốc gia có tiềm lực quân sự, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sở hữu năng lực răn đe hạt nhân và là trụ cột trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Do đó, không có một cấu trúc an ninh châu Âu nào được xem là hoàn chỉnh nếu thiếu sự tham gia của Anh.

Tác giả đề xuất hai bên nên khởi động quá trình tái thiết quan hệ thông qua một hiệp ước an ninh toàn diện, cho phép Anh tham gia vào các chương trình quốc phòng của EU trên cơ sở tuân thủ khuôn khổ pháp lý hiện hành. Đồng thời, hợp tác trong lĩnh vực an ninh cũng sẽ tạo tiền đề thuận lợi để hai bên phối hợp chính sách đối với Ukraine cũng như thúc đẩy đối thoại chiến lược sâu rộng, bao gồm cả các sáng kiến phòng thủ chung như đề xuất về "lá chắn hạt nhân châu Âu" do Pháp khởi xướng.

Bài viết đồng thời cảnh báo rằng nếu EU không kịp thời nắm bắt cơ hội hiện tại, Anh có thể tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại nghiêng về phía Mỹ và các nước trong không gian “Anglosphere”. Diễn biến này có thể tạo điều kiện cho các quan điểm hoài nghi EU gia tăng ảnh hưởng trong chính trường Anh, từng được thể hiện qua lập trường của một số nhân vật theo xu hướng dân túy như ông Nigel Farage.

Bên cạnh việc thiết lập lại quan hệ giữa EU và Anh, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của việc củng cố các mối quan hệ song phương giữa Anh và từng quốc gia thành viên EU. Một số tín hiệu tích cực gần đây cho thấy xu hướng hợp tác này đang được thúc đẩy. Đáng chú ý là thỏa thuận quốc phòng mới giữa Anh và Đức, cũng như việc Anh và Pháp tiến hành cập nhật Hiệp ước Lancaster House. Hai nước dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 7 tới nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Kết thúc bài viết, ông Schichan cho rằng đã đến lúc EU cần khép lại chương lịch sử mang tên Brexit, vượt qua tâm lý chia rẽ để thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Anh - phù hợp với lợi ích an ninh - kinh tế của cả hai bên trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).