Lãnh đạo Đức, Nga điện đàm về tình hình Đông Ukraine

Ngày 8/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm để thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.
Chú thích ảnh
Các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát quá trình rút quân của các lực lượng Ukraine ở gần làng Bogdanivka thuộc vùng Donetsk ngày 9/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Ulrike Demmer, cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Merkel đã kêu gọi giảm sự hiện diện quân sự ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi các bên xung đột kiềm chế, đẩy mạnh đối thoại để thực thi triệt để lộ trình hòa bình đạt được năm 2015.

Gần đây, tình hình miền Đông Ukraine trở nên căng thẳng với các vụ đụng độ giữa lực lượng đòi độc lập và quân đội chính phủ Ukraine. Động thái này khiến dư luận quốc tế lo ngại cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở Đông Ukraine có nguy cơ sẽ leo thang trở lại.

Trong các phát biểu của mình, Tổng thống Nga cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình này, đồng thời hối thúc Kiev "tuân thủ nghiêm ngặt" các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có việc đối thoại trực tiếp với lực lượng đòi độc lập ở Luhansk và Donetsk. Nga cũng bảo lưu quyền tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại biên giới với Ukraine chừng nào đây là hành động phù hợp và không gây ra các mối đe dọa. Moskva cam kết việc di chuyển quân của mình sẽ không đe dọa bất kỳ nước nào.

Căng thẳng ở Đông Ukraine bùng phát trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Nga, với sự tham gia của cả Đức và Pháp, đang bị đình trệ. Hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Bộ tứ Normandy gần đây nhất diễn ra tháng 12/2019 và cho tới nay hầu như không đạt được tiến triển cụ thể nào.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.