Nhóm Bộ tứ Normandy thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine

Các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 30/4 đã thảo luận việc thúc đẩy hòa bình tại miền Đông Ukraine, song hầu như không thu được kết quả trong bối cảnh còn gặp trở ngại là các hạn chế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thị trấn Zolote, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bốn nhà ngoại giao hàng đầu nhóm "Bộ tứ Normandy" đã trao đổi trực tuyến khi không thể tổ chức gặp trực tiếp do điều kiện dịch bệnh COVID-19. Cuộc thảo luận này diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh tháng 12/2019, khi Moskva và Kyiv đã đồng ý ngừng bắn và rút quân. Tuy nhiên Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết lệnh ngừng bắn đã "không được tuân thủ" và đã có dân thường thương vong.

"Hôm nay, chúng tôi đã kêu gọi Kyiv, Donetsk và Lugansk thực hiện các biện pháp bổ sung để hậu thuẫn ngừng bắn", Ngoại trưởng Nga nói trong cuộc họp trực tuyến.

Trong cuộc họp trực, Moskva và Kyiv tiếp tục cáo buộc lẫn nhau khi ông Lavrov nói rằng Kyiv "tránh đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk”. Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba cho biết Kyiv không nói chuyện với "các nhóm bất hợp pháp" và cáo buộc Moskva không thực hiện cam kết của chính mình. 

Trên 13.000 người đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra sau khi phe ly khai nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực của tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông nước này và Moskva sáp nhập bán đảo Crimea. Các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã thông báo về các vụ pháo kích mới trên đường giới tuyến. Các quan sát viên cũng cho biết họ bị từ chối tiếp cận các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng 3 do dịch COVID-19. 

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.