Lãnh đạo Donetsk: Ukraine hoạt động dọc toàn bộ chiến tuyến nhưng chưa phản công

Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm, cho biết quân đội Ukraine đã hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến, nhưng đây chưa phải là một cuộc phản công và tình hình vẫn đang được kiểm soát.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Ukraine trong cuộc tập trận chiến thuật tại một căn cứ quân sự ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine ngày 30/4. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang chứng kiến các hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến, song đây vẫn chưa phải là cuộc phản công. Đối phương đang muốn thăm dò vị trí của chúng tôi”, ông Pushilin nói với đài truyền hình Nga, lưu ý rằng nhìn chung, tình hình vẫn được kiểm soát.

Ông Pushylin nói rằng tình hình chiến sự ở Bakhmut chắc chắn đã cải thiện tuyệt đối. Ông cho biết: “Các lực lượng Nga đang tiến lên và đưa việc kiểm soát thành phố đi đến kết thúc hợp lý”, ông nói thêm.

Về phần mình, đầu tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết cuộc phản công của Kiev nhằm vào Nga có thể bắt đầu vào mùa hè này. Ngày 9/5, ông Shmyhal cho biết Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phản công mới chống lại các lực lượng Nga. Ông nhấn mạnh cuộc phản công này là rất quan trọng và phải đạt được thành công. Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine không nói rõ thời điểm tiến hành, chỉ nói rằng cuộc phản công sẽ chỉ được bắt đầu vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công Nga.

“Với những gì chúng tôi đã chuẩn bị, chúng tôi có thể tiến lên phản công. Tôi nghĩ là sẽ thành công. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều nhân lực. Tôi nghĩ đó là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian”, ông Zelensky tuyên bố.

Theo ông Zelensky, các lữ đoàn đặc biệt được thành lập cho cuộc phản công của Ukraine đã sẵn sàng tham gia các hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, quân đội nước này vẫn cần một số loại vũ khí viện trợ theo đợt. Ông Zelensky đặc biệt nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần nhiều xe bọc thép hơn, nhấn mạnh rằng chính phủ rất muốn sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp và tuyên bố Nga muốn đóng băng xung đột.

Quân đội Ukraine trước đó thông báo thực hiện thành công các cuộc phản công và khiến lực lượng Nga phải rút khỏi một số khu vực quanh Bakhmut.

Ngày 14/5, lãnh đạo Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga), ông Yevgeny Prigozhin, xác nhận phía Ukraine đã phản công nhằm vào lực lượng chính quy Nga ở sườn Bakhmut, dẫn đến “tình hình tồi tệ” ở hai cánh, khiến Wagner mất khu vực vừa chiếm được.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận lực lượng Ukraine đã chọc thủng các vị trí phòng ngự của Nga dọc chiến tuyến, khẳng định tình hình ở Bakhmut “trong tầm kiểm soát”.

Nga liên tục cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tới Kiev sẽ chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ leo thang. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.