Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cụ Vũ Đình Hòe

Lễ tang cụ Vũ Đình Hòe, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã được tổ chức trang trọng vào sáng 10/2, tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh.

Lễ tang cụ Vũ Đình Hòe, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã được tổ chức trang trọng vào sáng 10/2, tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh.

Tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của nhà trí thức lớn Vũ Đình Hòe, một trong những người đặt nền cho giáo dục đào tạo, cây đại thụ của ngành tư pháp Việt Nam, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn viếng cụ Vũ Đình Hòe.

Đến viếng có đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn; đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn; đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm trưởng đoàn; đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn; đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh do bà Phạm Phương Thảo làm trưởng đoàn; cùng các đoàn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh, các tổ chức khoa học - văn học nghệ thuật và nhiều thế hệ học trò của cố giáo sư Vũ Đình Hòe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa viếng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải trân trọng ghi vào sổ tang: “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc cụ Vũ Đình Hòe (Vũ Khiêm). Cụ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và pháp luật. Cụ mất đi là tổn thất của Đảng, của nhân dân và gia đình”. Lời chia buồn của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi: “Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với cụ Vũ Đình Hòe. Cuộc đời cống hiến và hy sinh của cụ Vũ Đình Hòe là tấm gương sáng, mẫu mực cho các thế hệ cán bộ và thanh niên mọi miền đất nước”.

Giới trí thức, nhiều nhà khoa học cũng bày tỏ thương tiếc và sự kính trọng đối với cố giáo sư Vũ Đình Hòe.

Cụ Vũ Đình Hòe (Vũ Khiêm) sinh ngày 1/6/1913, tại làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tốt nghiệp cử nhân Luật khoa trường Đại học Đông Dương, cụ tham gia dạy học tại các trường tư thục Thăng Long, Gia Long (Hà Nội) và nghiên cứu giáo dục học; là Phó chủ tịch Hội Truyền bá quốc ngữ; đồng Chủ tịch Hội Ánh sáng chuyên dựng nhà tranh tre hợp vệ sinh cho dân nghèo thành thị.

Cụ Vũ Đình Hòe cũng là Chủ nhiệm báo Thanh nghị, tập san văn chương và nghị luận của giới trí thức dân chủ tiến bộ; là Ủy viên Trung ương Đảng Dân chủ được cử lên chiến khu Việt Bắc tham gia Quốc dân Đại hội Tân Trào. Cụ từng đảm trách các cương vị Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Tư pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là Đại biểu Quốc hội khóa I; đồng thời là chuyên viên cao cấp về luật học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Với những công lao và đóng góp lớn cho dân tộc, cụ Vũ Đình Hòe đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 29/1/2011.

Lễ truy điệu cụ Vũ Đình Hòe được tổ chức vào 11 giờ ngày 11/2 và an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Liên Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.