Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, đoàn thể đến viếng đồng chí Khamtay Siphandone

Sáng 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội viếng đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam đến viếng đồng chí Khamtay Siphandone, ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Khamtay Siphandone, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định đồng chí Khamtay Siphandone là nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc, người con ưu tú, chiến sĩ cách mạng kiên cường của Đảng, nhân dân các dân tộc Lào, người bạn lớn, thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Cũng trong sáng 4/4, nhiều đoàn bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể đã đến viếng đồng chí Khamtay Siphandone, ghi sổ tang, chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đến viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang đồng chí Khamtay Siphandone.

Bà Vũ Việt Trang viết: “Những cán bộ, phóng viên TTXVN đã từng được gặp gỡ, tiếp xúc với nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Lào luôn khắc ghi trong lòng sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tộc và tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: An Đăng/TTXVN

* Sáng 4/4, tại trụ sở Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vừa từ trần ngày 2/4, hưởng thọ 102 tuổi.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi sổ tang, bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, đã mất đi một người đồng chí thân thiết, một người bạn lớn thủy chung son sắt, đã có công lao to lớn vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm đặc biệt và thắm thiết mà đồng chí Khamtay Siphandone đã dành cho Thành phố và quyết tâm hết mình củng cố, vun đắp hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung như anh em một nhà giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị chân thành gửi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone lời chia buồn sâu sắc nhất; mong rằng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân dân Lào anh em và gia quyến Đồng chí Khamtay Siphandone sẽ sớm vượt qua đau thương và mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

* Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xhủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Khamtay Siphandone mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ 4 - 5/4/2025.

Việt Đức - Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.