Lãnh đạo đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức

Tình hình chính trị tại Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng khi ông Han Dong Hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, tuyên bố từ chức trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt với thủ tục luận tội tại Tòa án Hiến pháp.
Chú thích ảnh
Ông Han Dong Hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo ở Seoul ngày 12/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong phát biểu sáng 16/12, ông Han Dong Hoon cho biết ông không hối tiếc về những quyết định của mình, mặc dù vấp phải phản đối từ đảng vì kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo hãng tin Yonhap, cũng trong sáng 16/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bắt đầu phiên họp đầu tiên để thảo luận về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trước đó, ngày 14/12, Quốc hội đã thông qua nghị quyết luận tội ông Yoon Suk Yeol với cáo buộc lạm quyền và nỗ lực áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi hôm 3/12.

Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để đưa ra phán quyết. Nếu Tòa án Hiến pháp phê chuẩn nghị quyết luận tội của Quốc hội, ông Yoon Suk Yeol sẽ bị phế truất, trở thành Tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị cách chức sau bà Park Geun Hye năm 2017.

Cùng ngày, nhóm điều tra liên ngành về vụ thiết quân luật đã thông báo sẽ triệu tập Tổng thống Yoon Suk Yeol để thẩm vấn vào ngày 18/12. Nhóm điều tra bao gồm đại diện từ cảnh sát, cơ quan chống tham nhũng và Bộ Quốc phòng, với cáo buộc ông Yoon Suk Yeol vi phạm tội nổi loạn và lạm quyền trong sự kiện ngày 3/12.

Nếu ông Yoon bị phế truất, Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Trong thời gian chờ phán quyết, quyền lực Tổng thống đã được tạm thời bàn giao cho Thủ tướng Han Duck Soo để duy trì ổn định quốc gia.

Tình hình hiện nay đánh dấu một giai đoạn bất ổn chính trị nghiêm trọng tại Hàn Quốc, với các cuộc biểu tình rầm rộ và chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.