Quốc hội Hàn Quốc khôi phục đủ thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp

Ngày 15/12, Quốc hội Hàn Quốc đã đồng thuận khôi phục cơ chế "9 người" cho Tòa án Hiến pháp trong bối cảnh đang diễn ra quy trình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Các đảng cầm quyền và đối lập đã thống nhất hoàn tất quy trình phê duyệt ứng cử viên cho 3 vị trí thẩm phán còn trống trước ngày 24/12.
Chú thích ảnh
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật yêu cầu điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 12/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, quy trình này diễn ra khi Tòa án Hiến pháp bắt đầu xem xét quy trình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ, các đảng đã chỉ định ứng cử viên cho 3 vị trí thẩm phán. Các bên đã thống nhất tổ chức phiên điều trần vào các ngày 21 và 23 - 24/12, nhằm hoàn tất quy trình phê duyệt trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Sau đó, quyền Tổng thống Han Duck Soo sẽ tiến hành bổ nhiệm các thẩm phán mới.

Mặc dù có ý kiến cho rằng Tòa án Hiến pháp có thể đưa ra quyết định với chỉ 6 thẩm phán hiện tại, nhưng nhiều người lo ngại rằng việc quyết định về số phận của một tổng thống đương nhiệm chỉ với 2/3 phiếu sẽ tạo ra áp lực lớn cho cả tòa án và các chính đảng. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đã kêu gọi quyền Tổng thống Han Duck Soo hợp tác với Quốc hội để vượt qua khủng hoảng chính trị sau khi ông Yoon Suk Yeol bị luận tội. Về phần mình, quyền Tổng thống Han Duck Soo cam kết chính phủ sẽ đưa ra tất cả các quyết định dựa trên Hiến pháp, pháp luật và tương lai của đất nước, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết tình hình hiện tại.

Trước đó, ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nghị quyết luận tội được thông qua với 204 phiếu thuận trong tổng số 300 nghị sĩ có mặt. Nghị quyết nêu rõ lý do luận tội là "vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp". Tổng thống Yoon  Suk Yeol là nguyên thủ quốc gia thứ ba bị đình chỉ chức vụ do bị luận tội trong lịch sử lập hiến Hàn Quốc, sau cựu Tổng thống Roh Moo Hyun (năm 2004) và cựu Tổng thống Park Geun Hye (năm 2016).

Liên quan đến cuộc điều tra về việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật, cơ quan công tố Hàn Quốc đã đề nghị lệnh bắt giữ Trung tướng Lee Jin Woo, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Thủ đô. Trước đó, vị tướng này bị tạm giữ từ tối 13/12 và thẩm vấn trong ngày 14/12.

Trung tướng Lee Jin Woo bị cáo buộc đã chỉ đạo triển khai quân đội tới Quốc hội sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12. Ông là chỉ huy cấp cao thứ ba bị tạm giữ để thẩm vấn, sau cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và Tư lệnh Lực lượng Phản gián Quốc phòng, Trung tướng Yeo In Hyung.

Nhiều chỉ huy quân sự khác cũng đang bị điều tra về vai trò của họ trong việc thực thi thiết quân luật.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.