Lãnh đạo Cuba hối thúc đổi mới báo chí trong nước

Phó Chủ tịch Thứ nhất Cuba Miguel Diaz - Canel ngày 4/7 cho rằng một trong những thách thức lớn nhất trong hoạt động báo chí hiện nay tại quốc đảo này là cần phải cởi mở hơn trong cách truyền tải thông tin để phù hợp với thời đại.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Cuba Miguel Diaz - Canel ngày 4/7 cho rằng một trong những thách thức lớn nhất trong hoạt động báo chí hiện nay tại quốc đảo này là cần phải cởi mở hơn trong cách truyền tải thông tin để phù hợp với thời đại.

Lãnh đạo Cuba hối thúc đổi mới báo chí trong nước ảnh 1

Phó Chủ tịch Thứ nhất Cuba Miguel Diaz - Canel.

Ông Diaz - Canel nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động báo chí cần phải cởi mở hơn để truyền đạt thông tin một cách phù hợp, đúng định hướng, đồng thời dám đối mặt với các luồng quan điểm, phản ánh thực tiễn đúng với bản chất phức tạp, nhiều chiều theo phong cách hiện đại.


Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng các phương tiện truyền thông giờ đây không chỉ là các loại hình truyền thống nữa mà còn có cả sự cạnh tranh gay gắt từ các loại hình thông tin trên mạng Internet. Ông kêu gọi cần phải tìm cách xây dựng và hoàn thiện tất cả các hoạt động báo chí mà Cuba đang cần trong thời điểm hiện tại trong những điều kiện khác nhau và với một mô hình riêng của đất nước.


Phó Chủ tịch Diaz - Canel trong các cuộc trao đổi về công tác báo chí gần đây thường xuyên đề cập tới những hạn chế của báo chí trong nước vì bị cái gọi là “bí mật chủ nghĩa” ăn sâu vào tiềm thức, không có thói quen công khai những thông tin tiêu cực. Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng nhiều lần kêu gọi các phương tiện truyền thông cần phải từ bỏ thói quen “ngủ trên chiến thắng” để đổi mới các hoạt động của mình cho phù hợp với thời đại.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.