Lãnh đạo Chính phủ, Quân đội thăm hỏi gia đình phi công Trần Quang Khải

Lãnh đạo Chính phủ và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 19/6 đã tới thăm hỏi, động viên gia đình phi công Trần Quang Khải.
Lãnh đạo Chính phủ, Quân đội thăm hỏi gia đình phi công Trần Quang Khải ảnh 1

Thi thể phi công Trần Quang Khải được chuyển lên ô tô chuyên dụng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tối 19/6, tại thành phố Vinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ gia đình Đại tá Trần Quang Khải. Chia sẻ sự mất mát với gia đình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đây là một mất mát, tổn thất rất lớn; Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh của các quân nhân trong vụ tai nạn máy bay vừa qua, trong đó có Đại tá Trần Quang Khải. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tiếp tục tìm kiếm các quân nhân đang còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự chia sẻ, cảm ơn gia đình trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp Đại tá Trần Quang Khải yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ; mong muốn mọi thành viên trong gia đình, bà con làng xóm, cộng đồng biến nỗi đau thành tình cảm yêu thương, đùm bọc đến những người thân thiết, ruột thịt của Đại tá Trần Quang Khải, giúp gia đình đồng chí sớm ổn định cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Chiều cùng ngày, tại Nghệ An, Thượng tướng Lương Cường, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chiều 19/6 đã đến gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với thân nhân gia đình phi công Trần Quang Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí Trần Quang Khải; đồng thời nhấn mạnh, sự hy sinh của đồng chí Trần Quang Khải là mất mát không chỉ của riêng gia đình, mà còn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Thượng tướng Lương Cường mong muốn gia đình nén đau thương, khắc phục khó khăn, phối hợp với quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tổ chức lễ tang một cách trang trọng theo nghi thức quân đội.

Tại buổi gặp này, Thượng tướng Lương Cường đã thông báo cho gia đình đồng chí Trần Quang Khải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho đồng chí Trần Quang Khải từ Thượng tá lên Đại tá; đồng thời trao phần hỗ trợ ban đầu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho đại diện thân nhân gia đình đồng chí Trần Quang Khải.

Xúc động trước sự chia sẻ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt gia đình, anh Trần Minh Hùng - em trai đồng chí Trần Quang Khải cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, nhân dân cả nước trong suốt thời gian qua; về phía gia đình sẽ cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, tiếp tục ổn định cuộc sống…

Anh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.