Lãnh đạo Bosnia và Herzegovina ấn tượng trước thành tựu kinh tế của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, mới đây, tại thủ đô Sarajevo, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Bosnia và Herzegovina Nguyễn Thị Bích Thảo đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina Šefik Džaferovic. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Quốc thư lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina Šefik Džaferovic. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Šefik Džaferović chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chính thức nhận nhiệm vụ tại Bosnia và Herzegovina, khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác. 

Bày tỏ ấn tượng và chúc mừng đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt những thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc, Tổng thống Šefik Džaferović mong muốn đây sẽ là cơ sở để 2 nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế. 

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Šefik Džaferović dành thời gian tiếp, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Šefik Džaferović, bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Bosnia và Herzegovina và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, và các lĩnh vực có tiềm năng khác, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 2 nước, mong muốn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Šefik Džaferović để hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina Šefik Džaferovic. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Šefik Džaferović ghi nhận đề nghị của Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo về việc mong muốn Bosnia và Herzegovina ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, sớm ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ 2 nước, coi đây là những bước quan trọng để tăng cường quan hệ, tạo thuận lợi trao đổi đoàn. 

Sau lễ trình Quốc thư, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao Bosnia và Herzegovina (Vụ Khu vực, Lãnh sự, Lễ tân...), trao đổi các biện pháp triển khai cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.