Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 65 Ngày Thương binh Liệt sĩ, được sự phân công của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 65 Ngày Thương binh Liệt sĩ, được sự phân công của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang điều dưỡng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là công lao xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, được nhân dân kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mạnh khỏe và trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng Đảng, đất nước và quân đội.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch hỏi thăm sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp đó, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp một số nét lớn về tình hình xây dựng quân đội từ đầu năm đến nay, nhất là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ đoàn kết, kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vững bước theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm ơn sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Trước khi vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã nghe Trung tướng, PGS-TS Trần Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe Đại tướng.

Theo qdnd.vn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.