Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm hỏi đối tượng chính sách ở Ninh Thuận

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 11/1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân, cùng các lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, tặng 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Thành Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Thành Hải (Ninh Thuận).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã gặp mặt lãnh đạo một số thôn xóm khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như các thôn: Đá Hang, Cầu Gẫy, Bỉnh Nghĩa, xóm Bằng, xã Ma Nới (thuộc các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Sơn). Bộ trưởng thay mặt công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà Tết cho mỗi thôn, xóm 15.000.000 đồng. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tặng các phần quà trị giá 15.000.000 đồng cho các: Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, Hội Người tù yêu nước, Hội Bảo trợ bệnh nhân, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh, Hội người mù tỉnh Ninh Thuận và Bếp ăn bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà một số thôn, xóm khó khăn nhất của tỉnh Ninh Thuận.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình đồng bào Rắk Lây thuộc diện chính sách tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tặng 100 suất quà (trị giá 100.000.000 đồng) cho 100 gia đình khó khăn; tặng 10 con bò cho xã Ma Nới trị giá 150.000.000 đồng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng tiền và bò cho cho một số gia đình đồng bào Rắk Lây thuộc diện chính sách tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tặng 100.000.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; tặng 160.000.000 đồng cho Hội bệnh nhân nghèo để mua bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân phong; tặng 50 suất quà trị giá 50.000.000 đồng cho các nạn nhân chất độc màu da cam thông qua Hội Nạn nhân chất độc màu da cảm tỉnh. Trong số 50 nạn nhân chất độc màu da cam, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp đến thăm 3 gia đình có nạn nhân chất độc màu da cam bị úng não, xương thuỷ tinh.

Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến trao tặng 100 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho 100 gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

Tại những nơi đến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân, người lao động đang gặp khó khăn và mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, cố gắng trong lao động, sản xuất, đạt nhiều kết quả tốt trong năm mới. Bộ trưởng mong muốn Ninh Thuận tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, biến khó khăn thành cơ hội, phát triển kinh tế.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.