Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm

Ngày 17/7, tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Ngoại sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) về các nội dung liên quan đến quan hệ hữu nghị, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tham dự cuộc Hội đàm. 

Cuộc hội đàm là dịp để đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nhận thức chung, những nội dung thỏa thuận hợp tác đã thống nhất tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16 vào tháng 2/2025.

Phát biểu tại hội đàm, bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lạng Sơn cho biết, năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của hai nước Việt Nam - Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và được lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước xác định là “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”. Đây là điều kiện thuận lợi để cơ quan ngoại vụ cùng các cấp, ngành hai bên tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh, khu thúc đẩy giao lưu, hợp tác ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tích cực, đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai bên biên giới, góp phần cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị và phát triển.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2025, tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, chủ động triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, đến nay đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, nổi bật. Tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh - khu và sở, ngành, cơ quan tương ứng.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, phát huy tối đa các kênh trao đổi, hội đàm cấp tỉnh - khu, cấp sở, ngành, cơ quan, lực lượng chức năng tương ứng hai bên; thường xuyên trao đổi, triển khai các nội dung thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh; hợp tác kinh tế, thương mại, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, khôi phục các hoạt động thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Nhờ đó, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan tại tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt, hiệu suất thông quan cao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 41,7 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc Hội đàm.

Về hợp tác giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, lao động, tư pháp và các lĩnh vực khác, hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm qua biên giới, hai bên cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tăng cường trao đổi, hợp tác phối hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, đấu tranh phòng, chống khủng bố, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; giải quyết những vấn đề phát sinh trên biên giới theo đúng Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ hai bên đã ký kết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi một số nội dung liên quan tới đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm giữa Lạng Sơn và Quảng Tây; mở rộng danh mục mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được nhập khẩu vào Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo một số ngành nghề công nghệ cao, nông nghiệp sạch và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của hai nước...

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ngoại sự khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tham dự cuộc Hội đàm.

Ông Ngụy Nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, qua hội đàm, các cơ quan, ban, ngành chức năng hai bên đã tiếp xúc, trao đổi giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện hiệu quả và thiết thực. Những nội dung được đưa ra tại hội đàm như: thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, xây dựng các công trình trên biên giới, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu hay lĩnh vực giáo dục đào tạo… sẽ được Đoàn đại biểu Ngoại sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.