Lạng Sơn trao tặng huân, huy chương cho quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

Ngày 28/2, tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện Việt Nam Trung tướng Nguyễn Tiến Long, cùng các đồng chí quân tình nguyện, chuyên gia quân sự tỉnh Lạng Sơn và thân nhân quân tình nguyện, thân nhân các chuyên gia quân sự tỉnh Lạng Sơn tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Để ghi nhận công lao của các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp đỡ cách mạng Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; Đảng, Nhà nước Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng thưởng nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.

Lạng Sơn trao tặng huân, huy chương cho quân tình nguyện Việt Nam tại Lào ảnh 1

Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017), Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng thưởng gần 9.000 huân, huy chương, kỷ niệm chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.

Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có 5 liệt sĩ được truy tặng Huân chương Tự do hạng Nhất; 49 cá nhân được tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; 19 cá nhân được tặng Huy chương Chống Mỹ. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của bản thân, gia đình các đồng chí mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Trong không khí buổi lễ trang trọng, ấm tình hữu nghị, đoàn kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ghi nhận, tặng thưởng huân, huy chương cao quý của Nhà nước Lào cho 73 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam là công dân của tỉnh Lạng Sơn; khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xúc động khi được đón nhận tấm Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cao quý, đồng chí Từ Anh Dũng cho biết: Chúng tôi là những cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự giúp các bạn Lào vô cùng xúc động khi được nhận những tấm huân, huy chương mà Nhà nước Lào tặng thưởng.

Chúng tôi coi đây là một món quà vô giá bởi để được nhận vinh dự này, anh em đã phải đổi bằng mồ hôi, công sức, thậm chí là cả bằng máu và tuổi thanh xuân của mình. Chúng tôi nguyện sẽ là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo để vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.