Nhiều khó khăn
Lãnh đạo xã Quý Hòa cho biết, địa bàn xã có sông Bắc Giang chảy qua. Vào những ngày mưa lũ lớn, nhiều thời điểm gây chia cắt giữa một số khu dân cư với trung tâm xã và tuyến đường tỉnh 231B. Hiện nay, một số khu vực trên địa bàn xã như xóm Soong Phụ, xóm Nà Chỏn và thôn Nà Kéo còn gặp khó khăn về giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ.
Tại xóm Soong Phụ có 18 hộ với 77 nhân khẩu, trong đó có 16 trẻ em; hiện có 9 học sinh phải di chuyển qua sông để đi học. Trong những năm học vừa qua, việc đưa đón học sinh được thực hiện bằng bè, mảng tự chế qua sông, sau đó di chuyển bằng xe máy đến trường với quãng đường khoảng 4 km. Khi mưa lớn, nước sông dâng cao, khu vực có nguy cơ bị cô lập, ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập của học sinh.
Tại xã Thiện Hòa, sông Bắc Giang chảy qua địa bàn 4 thôn gồm Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Chặng và Khuổi Cọ. Hiện nay, tại 2 vị trí Khuổi Mạ - Khuổi Chặng và Bản Mè - Khuổi Mè, người dân vẫn chủ yếu sử dụng các bè tự chế bằng tre, mảng ghép thành cầu tạm để qua sông. Việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Khi mưa lớn, nước sông Bắc Giang dâng cao có thể cuốn trôi bè, mảng, gây chia cắt giao thông. Học sinh tại các điểm trường Mầm non, Tiểu học Khuổi Chặng và Bản Mè có thời điểm phải nghỉ học do không thể qua sông. Trong năm học 2026-2027, tại 4 thôn bị ảnh hưởng bởi sông Bắc Giang có khoảng 100 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải đi lại qua sông để đến trường.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đi lại qua sông, thời gian qua UBND xã Thiện Hòa đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo tại các vị trí người dân, học sinh thường xuyên qua sông; cung cấp và vận động hỗ trợ áo phao, yêu cầu phụ huynh, học sinh sử dụng áo phao khi qua sông; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh việc tổ chức dạy học khi điều kiện đi lại không bảo đảm an toàn.
UBND xã Quý Hòa đã bố trí kinh phí mua áo phao cho người dân tại các khu vực ven sông có nhu cầu đi lại qua sông; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định về an toàn khi qua sông...
Quyết sách kịp thời
Ghi nhận thực tế tại các xã Quý Hòa và Thiện Hòa cho thấy, đây là các địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, có sông, suối chia cắt một số khu dân cư với trung tâm xã và các tuyến đường giao thông chính; cách trung tâm của tỉnh khoảng 150 km, đường xá đi lại khó khăn. Tại một số khu vực, người dân vẫn phải sử dụng bè, mảng tự chế hoặc cầu tạm để đi lại qua sông Bắc Giang.
Vào mùa mưa lũ thường xảy ra tình trạng ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, nhất là việc học tập của học sinh. Khi nước sông dâng cao, việc đi lại của nhân dân và học sinh gặp nhiều nguy hiểm, có thời điểm bị chia cắt.
Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chủ động thực hiện một số giải pháp trước mắt như bố trí áo phao, biển cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, đây mới là các giải pháp tình thế, chưa giải quyết căn bản tình trạng giao thông.
Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chấm dứt ngay tình trạng học sinh khu vực xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường từ ngày 8/9/2026. UBND xã Quý Hòa bố trí phương án ăn, ở phù hợp cho học sinh trong thời gian chờ đầu tư xây dựng cầu. Trước mắt bố trí học sinh ở nội trú tại trường, ở cùng họ hàng, người thân hoặc địa điểm khác phù hợp. Tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ ăn, ở, bảo đảm học sinh được đến trường an toàn, không bị gián đoạn việc học tập.
Đối với xây dựng cầu tại khu vực xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa để học sinh, người dân không phải qua sông bằng bè, mảng tự chế, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu cứng bằng bê tông cốt thép, nhằm bảo đảm khai thác ổn định, lâu dài, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh.
Kinh phí xây dựng cầu khoảng 10 tỷ đồng sẽ được xem xét đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành trong thời hạn 6 tháng (khoảng tháng 3 năm 2027). Sở Xây dựng rà soát, đề xuất phương án đầu tư đường dẫn hai đầu cầu đối với cầu tại xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa vào Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030 để kịp thời đầu tư xây dựng cùng với phần cầu thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Đối với cầu Pác Ma, thôn Bản Mé, xã Thiện Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã đề xuất trong Dự án “Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu - tỉnh Lạng Sơn (REPTIP)”, dự kiến sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), hiện nay Bộ Tài chính đang xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản vay cho dự án.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 9 trẻ trong độ tuổi đi học của xóm Soong Phụ, xã Quý Hòa đã được bố trí lại việc học tập; trong đó, 2 trẻ mầm non được bố trí ở tại nhà người thân; 7 học sinh tiểu học, trung học cơ sở được bố trí ăn, ở tại khu bán trú tại phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quý Hòa.
Thầy Trương Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quý Hòa cho hay, ngay sau khi có phương án, nhà trường rà soát cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ chỗ ăn ngủ, nghỉ, chuẩn bị chăn màn, đồ dùng sinh hoạt và các điều kiện cần thiết. Ba cán bộ, giáo viên được phân công trực, chăm sóc và quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp...