Trên 8.700 phương tiện thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 2/9

Thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn đã làm thủ tục thông quan cho trên 8.700 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần duy trì hoạt động thương mại biên giới ổn định, liên tục và thông suốt.
Chú thích ảnh
Phương tiện hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan trong những ngày nghỉ lễ chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài)... Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi; hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, nông sản, hàng tiêu dùng…

Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan trên 4.600  xe; đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) thông quan trên 3.000 xe; cửa khẩu Chi Ma thông quan trên 1.100 xe.

Mặc dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Các lực lượng chức năng chủ động bố trí cán bộ trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa cũng như hoạt động qua lại biên giới diễn ra an toàn, thuận lợi. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, chủ động điều tiết và phân luồng phương tiện, qua đó không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài đối với xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc duy trì hoạt động thông quan trong thời gian nghỉ lễ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị vận chuyển và kinh doanh các mặt hàng nông sản. Trong thời gian nghỉ lễ, đã có khoảng 42.700 tấn nông sản được thông quan xuất khẩu (bao gồm: hoa quả, các sản phẩm từ nông sản…) qua các cửa khẩu Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra các thông tin về thủ tục thông quan. 

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến hết ngày 2/9/2026, trên 432.000 phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu đã thông qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục được duy trì với lưu lượng lớn.

Thời gian tới dự báo lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng cao do nhu cầu cung ứng hàng hóa cuối năm và vụ thu hoạch một số loại loại nông sản, hoa quả tươi. Do vậy, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, nhất là Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch thực vật, các đơn vị kinh doanh bến bãi khu vực… tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa và thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.