Lạng Sơn phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 2.659 báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức được trên 23.100 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thu hút gần 1,663 triệu lượt người tham gia.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 2.659 báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức được trên 23.100 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thu hút gần 1,663 triệu lượt người tham gia.

Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.


Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, PBGDPL; chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trong thực hiện các tiểu dự án của Đề án 554 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số…


Để công tác tuyên truyền, PBDGPL đạt hiệu quả cao, thời gian tới Lạng Sơn sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành thực hiện các tiểu dự án; quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện đề án. Trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng, chú trọng hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng vùng, miền.


PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.