Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên biên giới

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt dã chiến thuộc Đồn Biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng) và Đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định), tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn). 

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trực chiến tại các lán, chốt dã chiến của hai Đồn Biên phòng Na Hình và Pò Mã. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị không lơ la, chủ quan, tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với công tác phòng chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chiến lược lâu dài, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19, vừa chăm lo tốt cho đời sống cán bộ chiến sĩ.

Nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh không chỉ được duy trì trong nội bộ lực lượng biên phòng, mà phải thường xuyên duy trì trên toàn tuyến biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu lực lượng biên phòng phải nắm chắc tình hình địa bàn, siết chặt kiểm soát, chốt chặn trên biên giới; cùng đó là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không tiếp tay cho các đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Các đồn biên phòng chủ động đề xuất phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng cấp cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Hiện hai Đồn Biên phòng Na Hình và Pò Mã đang tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch như: tổ chức phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Các đơn vị cũng phối hợp với các xã biên giới trên địa bàn quản lý tuyên truyền, ký cam kết với tất cả các hộ gia đình về công tác phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Trên dọc tuyến biên giới và trong địa bàn do đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng Na Hình đã thành lập 13 lán; còn Đồn biên phòng Pò Mã thành lập 14 lán chốt chặn để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép gắn với kiểm soát phòng chống dịch bệnh; đồng thời, duy trì các tổ cơ động vừa thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Quá trình kiểm soát chặt chẽ, các lán, chốt dã chiến tại hai đồn Biên phòng đã phát hiện, thu dung nhiều trường hợp công dân xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới; bắt 4 vụ với 7 đối tượng tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, qua công tác kiểm soát phòng chống dịch, ngăn chặn xuất nhập trái phép, Đồn Biên phòng Na Hình còn phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 11 vụ vận chuyển hàng cấm qua biên giới; Đồn Biên phòng Pò Mã phát hiện, bắt giữ 12 vụ liên quan đến vận chuyển khẩu trang y tế và gia cầm giống trái phép qua biên giới.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.