'Căng mình' chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trên dọc tuyến biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp Lào và Trung Quốc, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai 68 chốt chặn với gần 300 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám chốt nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các nguồn dịch có thể xâm nhiễm vào nội địa.
Chú thích ảnh
 Đại tá Trần Nam Trung (ngoài cùng, bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên kiểm tra chốt phòng dịch khu vực mốc 36 tuyến biên giới Việt - Lào, Đồn biên phòng Na Cô Sa. 
Chú thích ảnh
 Chốt kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch của Đồn biên biên phòng Si Pa Phìn đặt tại lối mòn khu vực mốc 66, biên giới Việt - Lào. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép tại khu vực mốc 66, mốc 67. 
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng phối hợp cùng công an, dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và làm tốt công tác phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng lực lương công an, dân quân thực hiện nhiệm vụ “kép” tại khu vực biên giới Việt - Lào. 
Chú thích ảnh
 Phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn cách thức sử dụng, đeo khẩu trang đúng cách cho đồng bào đi nương tại khu vực biên giới ở các chốt chặn. 
Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng còn tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn, kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) cho người dân.
Chú thích ảnh
 Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền được gần 90 buổi với hơn 6.000 lượt người nghe và tổ chức phát hơn 2.000 tờ rơi in bằng song ngữ Việt - Mông cho người dân vùng biên giới.
Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn thực hiện nhiệm vụ tại chốt mốc 66 phải đi bộ gần 3 km cõng nước từ suối về chốt. 
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội biên phòng phải tận dụng nguồn nước từ các khe núi, dùng đường ống dẫn nước về chốt, phục vụ sinh hoạt cho mọi người. Vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám chốt để thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa thực hiện công tác biên phòng “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; vừa là tuyến đầu trong kiểm soát biên giới nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các nguồn dịch có thể xâm nhiễm vào nội địa.
Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.