Lạng Sơn: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Chiều 22/11, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm ông Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn từ ngày 22/11/2024.

Ông Phan Hồng Tiến, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý khoa học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 22/11. Bà Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1981, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Từ đầu tháng 11/2024 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển, chỉ định ông Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 22/11. Ông Vũ Hoàng Quý sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Thiều, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Cao Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Thiều đã được HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc. Ông Nguyễn Ngọc Thiều sinh năm 1980, trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều động, bổ nhiệm ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Ông Vi Nông Trường sinh năm 1972, trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Ông Nguyễn Duy Anh sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Đây là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên, theo đúng quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Việc luân chuyển, điều động cán bộ trên cơ sở căn cứ yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.