Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu

Ngày 16/11, tại buổi kiểm tra dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối giữa Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về chính trị và kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh minh họa: Doãn Hoàng Nam/TTXVN

Do vậy, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát phải đẩy nhanh tiến độ thi công, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đầu năm 2019 hoàn thành công trình trọng điểm trên.

Đến nay, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung lực lượng, máy móc, phương tiện triển khai thi công trên toàn tuyến, nỗ lực thực hiện đợt thi đua 120 ngày đêm hoàn thành mặt đường bê tông nhựa trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, do các yếu tố bất lợi về thời tiết, cấu tạo địa chất phức tạp, nhà thầu chưa thực hiện thi công 3 ca để bù tiến độ, nên hiện nay, vẫn chủ yếu thi công móng đường cấp phối đá dăm và hệ thống thoát nước.

Đối với đoạn đấu nối với Trung Quốc, chủ đầu tư đã gửi phương án thiết kế phân luồng chi tiết cho phía Trung Quốc để thống nhất thi công và hướng phân luồng giao thông sau khi công trình hoàn thành. Đồng thời, đề xuất với Uỷ ban Biên giới Quốc gia hỗ trợ xác định đường biên giới và vị trí đấu nối. Chủ đầu tư cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ, báo cáo kỹ thuật đối với một số hạng mục phát sinh như hệ thống điện chiếu sáng, nhà tạm, bốt gác, barie…

Công trình đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối giữa Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) do Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Đây là công trình mở mới có chiều dài hơn 4 km được khởi công cuối năm 2017.

Điểm đầu tuyến giao với đường Pắc Luống – Tân Thanh; điểm cuối tuyến đường biên giới đi qua 2 mốc 1088/2 - 1089; thiết kế mặt đường bê tông nhựa rộng 15m, tiêu chuẩn đường đô thị 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Công trình có tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Công trình hoàn thành và đi vào vận hành sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn, giải quyết vấn đề ùn ứ phương tiện cũng như hiện đại hóa giao thông khu vực cửa khẩu.

Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.