Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

* Ngày 7/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng và các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện Hương Khê. Nhiều cử tri nêu ý kiến về sự vào cuộc chưa hiệu quả của “4 nhà” trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề nghị cần có chính sách đối với những vùng khó khăn về hạ tầng của huyện Hương Khê; hỗ trợ việc xây dựng một số công trình dân sinh. Đặc biệt là các công trình phúc lợi xã hội, các trường học, trạm y tế xã xuống cấp, cần nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa để phục vụ đời sống dân sinh và phục vụ con em đến trường tốt hơn. Một số cử tri cho rằng một số văn bản pháp luật ban hành có nhiều điều chống chéo, khó áp dụng và thiếu thống nhất khi thực thi. Chính phủ cần có giải pháp lâu dài trong việc giám sát vận hành Công ty Formosa và khắc phục hậu quả môi trường để ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp tới đây Quốc hội sẽ bàn những vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp là rất thấp. Vì thế, Chính phủ đang tập trung cao các giải pháp kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian tới Chính phủ sẽ phân cấp hơn cho tỉnh, huyện quyết định những vấn đề cụ thể trong xây dựng nông thôn mới; chẳng hạn như, xã sắp lên phường thì cách xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị hóa. Ngoài tiêu chí vật chất, hạ tầng, cần phải coi trọng hơn nữa các tiêu chí “mềm” để đảm bảo ổn định tình hình trong quá trình phát triển.

Về các vấn đề cử tri nêu liên quan đến thực tế tại địa bàn như đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Hương Khê, Phó Thủ tướng cho rằng đây là việc cần thiết, Chính phủ sẽ cùng với tỉnh nghiên cứu, ưu tiên đầu tư một số công trình cần thiết. Trước tiên, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê cần xây dựng chợ tạm cho tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Sơn và quan tâm hơn tới bà con để người dân ổn định sản xuất, kinh doanh. Về sự cố môi trường biển, ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Chính phủ và các địa phương đang tập trung xử lý vấn đề về lâu dài như: xử lý môi trường biển, khắc phục những vấn đề liên quan đến sinh kế người dân...

Trước đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ Sơn sau sự cố cháy chợ ngày 17/9.

Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri ảnh 1

Cử tri xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

* Từ ngày 5-7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đều đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp sắp tới của Quốc hội, tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đưa ra những quyết sách quan trọng đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

Cử tri các xã miền biển như Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Vĩnh Thạch, thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), Gio Hải, Gio Việt, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng) nêu ý kiến sau sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, cơ quan chức năng cần kiểm soát thật chặt chẽ môi trường tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp, nhà máy ở khu vực ven biển tránh xảy ra những sự cố về môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, Quốc hội cần quan tâm đến chính sách giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; nghiên cứu ban hành các chính sách giúp giáo viên dinh dưỡng mầm non để họ ổn định cuộc sống; sớm có giải pháp bền vững hỗ trợ người dân trong việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đồng thời quản lý tốt giá cả vật tư, phân bón; kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng để xây dựng một bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến các vấn đề ở địa phương như quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Vĩnh Thái đi thị trấn Hồ Xá; nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, bản; cần có biện pháp tu sửa lại các tuyến đường quốc phòng chạy dọc bờ biển vùng bãi ngang.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các ban ngành, địa phương đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu những kiến nghị chính đáng để tổng hợp báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian tới.

* Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 3-7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức 20 điểm tiếp xúc cử tri tại 9 huyện, thị xã, trong thành phố để báo cáo về chương trình, nội dung của kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri của tỉnh Phú Yên đã kiến nghị với Quốc hội nhiều vấn đề như: Nhà nước cần tiếp tục có chính sách phù hợp giúp đỡ các thôn, buôn khó khăn ở các xã miền núi trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo xóa nhà tạm…

Các cử tri ở khu vực ven biển kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần có những giải pháp chống biến đổi khí hậu, sạt lở ở khu vực ven biển; quan tâm đến các chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản và tạo điều kiện cho ngư dân khai thác thủy sản xa bờ.

Ngoài ra, cử tri đã phản ánh một số nội dung liên quan tới chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc; chế độ tiền lương đối với những người nghỉ hưu trước năm 1993; chế độ chính sách với người có công với cách mạng, người cao tuổi…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Phú Yên giải trình, phúc đáp theo thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội tiếp thu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Nhóm phóng viên TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.