Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị vào vụ Tết

Phục vụ Tết năm 2018, Làng hoa kiểng Sa Đéc đã chuẩn bị hàng chục giống hoa mới do Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cung cấp.
Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị vào vụ Tết ảnh 1

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hoa phục vụ Tết. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có diện tích sản xuất hoa kiểng hơn 485 ha với hơn 2.000 chủng loại. Bình quân mỗi ha trồng hoa kiểng thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

Hàng năm, Sa Đéc cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước gần chục triệu giỏ hoa và chậu kiểng các loại; doanh thu từ nghề trồng hoa kiểng đạt hàng trăm tỷ đồng, góp phần đáng kể trong chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Phục vụ tết năm 2018, Làng hoa kiểng Sa Đéc đã chuẩn bị hàng chục giống hoa mới do Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cung cấp bằng phương pháp cấy mô như: cúc mâm sôi, cúc đồng tiền, hoa chuông, dạ yến thảo, hoa Tiểu Hồng Môn, Vĩ Cầm, hoa Phú Quý, sống đời, Thạch Thảo và những loại hoa Lan như: Lan Dendro, Mokara, lan Ý Mỹ…

Theo đó, đã có trên 200 ngàn giống hoa mới cấy mô được Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cung cấp cho làng hoa Sa Đéc.

Ông Phạm Hữu Phước - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho biết, ưu điểm cây giống cấy mô là sạch bệnh, sinh trưởng mạnh, có khả năng chống lại sâu bệnh, tiết kiệm được chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận kinh tế cho người trồng hoa.

Hiện nay, trung tâm nghiên cứu nhân giống hoa cúc có triển vọng đưa ra hộ dân sản xuất như các loại cúc hồng, đỏ, vàng cam, tím, xanh Thái Lan và cúc Hà Lan…; trong đó, chú trọng đến các giống cúc hồng, cúc đỏ, cúc vàng cam, cúc tím là loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn từ 60 - 75 ngày; chiều cao từ 10 -15 cm, dạng hình mi ni, hoa nở màu đẹp , dễ chăm sóc; thích hợp để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách và làm quà tặng người thân trong các dịp lễ tết.

Hiện nay trung tâm còn nhân ra hơn 20.000 cây hoa sống đời giống cấy mô. Giống hoa đơn và kép này với nhiều màu sắc đa dạng, là loài cây cảnh dễ trồng. Không chỉ là cây kiểng lá, kiểng hoa, sống đời còn mang giá trị về y học. Trong Đông y, cây hoa sống đời có công dụng nổi bật nhất là chữa vết bỏng bằng cách lấy lá đắp lên vết thương (nên còn được gọi là cây thuốc bỏng). Cây còn chữa một số bệnh khác như ngứa, kiết lỵ, trĩ.

Cùng đó, trung tâm còn nhân thành công giống hoa Thạch Thảo - loài hoa có nguồn gốc từ nước Ý với 3 màu: hồng, tím và trắng. Hiện giống này sẵn sàng cung cấp cho người trồng hoa Sa Đéc kịp để phục vụ tết.

Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha - khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông bày tỏ sự hài lòng khi sử dụng giống cấy mô. Về kỹ thuật, khi trồng hoa cấy mô không khác nhiều so với lối canh tác truyền thống lại có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Chất lượng giống cấy mô cao hơn, kích cỡ cây giống đồng đều, sức đề kháng cũng tốt hơn nên ít sâu bệnh và nông dân có thể chủ động được lịch thời vụ... Đặc biệt các loại hoa cấy mô rất được thị trường ưa chuộng.

Giám đốc Phạm Hữu Phước cho biết, hiện tại, trung tâm đã nghiên cứu và nhân giống thành công trên một số loại cây như: lan Dendro, Mokara; lan Ý Mỹ; cúc đồng tiền; hoa chuông; sống đời kép; dứa Diệp phúc... Trung tâm đang từng bước nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng sản xuất để nhân giống đại trà các giống hoa trên phục vụ sản xuất của bà con.

Thời gian tới, trung tâm tập trung nghiên cứu và phát triển thêm về số lượng các giống hoa bản địa. Đồng thời, từ các chương trình hợp tác, liên kết với doanh nghiệp Hà Lan, Nhật Bản, các Viện, Trường... đơn vị sẽ tuyển chọn những giống hoa mới, lạ, đẹp có khả năng thích nghi với điều kiện Đồng Tháp để trồng khảo nghiệm đưa vào sản xuất.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.