Lan tỏa tinh thần 'lương y như từ mẫu'

Ngày 30/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi gặp mặt, tiễn Đoàn cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên tỉnh Bắc Giang đi hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi chia tay đoàn y tế Bắc Giang lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch.

Trong đợt này, Bắc Giang tăng cường 91 cán bộ, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện để hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, 16 y, bác sỹ đi hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đợt 1, đã tình nguyện tiếp tục ở lại dù hết hạn thời gian hỗ trợ.

Bác sĩ đa khoa Chu Sỹ Thanh, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang và là người dẫn đầu đoàn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết 29 tình nguyện viên là cán bộ, y, bác sĩ chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh đợt này đã được tiêm phòng và xét nghiệm COVID-19; được tập huấn về phòng, chống dịch, lây nhiễm chéo trong khu điều trị… trước khi lên đường. Đây là những cán bộ, y, bác sỹ đã có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang.

Theo bác sĩ Thanh, đoàn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã được sắp xếp kế hoạch phối hợp với một số y, bác sĩ của địa phương bạn tiếp quản, chăm sóc, chữa trị cho khoảng 2.700 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 10 của Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đến nơi.

Bác sĩ Thanh chia sẻ, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và là vinh dự của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Bắc Giang xung phong góp sức cùng thành phố mang tên Bác ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương tinh thần xung kích của các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, những người không ngại khó khăn, gác lại công việc riêng để xung phong vào tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị Đoàn cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi hỗ trợ các tỉnh phía Nam đợt này tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần “lương y như từ mẫu”, mang truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Bắc Giang, cùng hình ảnh của những thầy thuốc tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách an toàn, nhanh chóng. Với tinh thần “Cả nước vì Bắc Giang - Bắc Giang vì cả nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tin tưởng các thành viên trong Đoàn sẽ mang kinh nghiệm phòng, chống dịch của tỉnh góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Trong đợt 1, Bắc Giang đã tổ chức 6 đoàn cán bộ y tế với 258 cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Danh Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.