Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp nơi thôn, bản miền núi

Nhờ công tác truyền thông và có những tấm gương đi đầu trong việc hiến máu nhân đạo, nên nhận thức của đồng bào dân tộc ở Hòa Bình đã thay đổi.

Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đang được cộng đồng xã hội hưởng ứng tích cực, góp phần cứu chữa kịp thời nhiều người bệnh.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp nơi thôn, bản miền núi ảnh 1

Phong trào hiến máu tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) ngày càng sâu rộng trong đồng bào dân tộc.

Hoạt động nhân đạo đã lan tỏa đến những thôn, bản miền núi của tỉnh Hòa Bình. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: Trước đây, công tác tuyên truyền chưa tốt, nên người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc rất sợ việc cho máu ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

Nhờ công tác truyền thông và có những tấm gương đi đầu trong việc hiến máu nhân đạo, nên nhận thức của người dân đã thay đổi. Đợt phát động hiến máu cuối năm 2014, hàng trăm người dân xã Lâm Sơn nô nức tình nguyện đi hiến máu vui như ngày hội. Riêng xóm Rổng Vòng đã có hơn 50 người đăng ký, qua khám sức khỏe, xét nghiệm, tuyển chọn có 35 đủ điều kiện hiến máu.

Một trong những tấm gương tiêu biểu của xã Lâm Sơn và của cả tỉnh Hòa Bình trong hoạt động hiến máu cứu người là chị Nguyễn Thị Nhỉnh, 55 tuổi, dân tộc Mường, ở xóm Rổng Vòng. Từ năm 2012 đến nay, năm nào chị Nhỉnh cũng tham gia các đợt hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện và tỉnh phát động.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp nơi thôn, bản miền núi ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Nhỉnh, tấm gương sáng trong phong trào hiến máu.

Trò chuyện với chúng tôi, chị cho hay: “Năm 2012, khi Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Sơn phát động phong trào hiến máu nhân đạo, với vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi đã hăng hái tham gia. Bản thân tôi, lần đầu lấy 250 cc máu chỉ sợ hoa mắt chóng mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng rồi sau khi cho máu, sức khỏe tôi vẫn ổn định. Tôi vận động hai con trai đi kiểm tra sức khỏe đều tốt và thế là năm 2013 cả ba mẹ con tôi đều tình nguyện tham gia hiến máu”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Sơn, Bí thư chi bộ xóm Rổng Vòng đánh giá: Chính việc hiến máu nghĩa tình của gia đình chị Nhỉnh đã làm thay đổi nhận thức của mọi người, tạo hiệu ứng lan tỏa ra cả xóm Rổng Vòng. Chị Nguyễn Thị Nhỉnh đã được các cấp chính quyền tỉnh, huyện biểu dương và khen thưởng.


Nhan Sinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.